Thúc đẩy liên kết hợp tác giữa Đà Nẵng và Quảng Trị
Chiều 10-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang dẫn đầu đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.
Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chúc mừng những kết quả tích cực mà Quảng Trị đạt được trong năm 2025, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế ấn tượng, thu ngân sách đạt kế hoạch và việc thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Thông tin về tình hình Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cho biết, sau khi thực hiện hợp nhất, Đà Nẵng có thêm nhiều dư địa và động lực mới để trở thành cực tăng trưởng của cả nước. Thành phố đã ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược.
Hiện, Đà Nẵng sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ với hai sân bay (trong đó sân bay Chu Lai được định hướng đạt chuẩn 4F). Thành phố đang tập trung vào các trụ cột: khu công nghiệp, công nghệ cao; du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn và kêu gọi đầu tư tuyến đường sắt đô thị.
Đây là nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.
Về định hướng hợp tác, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đánh giá cao tiềm năng du lịch, hệ thống hang động của Quảng Trị. Đồng thời, mong muốn hai địa phương tăng cường phối hợp, xây dựng hệ sinh thái du lịch liên vùng để cùng thu hút du khách; thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình phát triển.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của thành phố Đà Nẵng; đồng thời cho biết sau đại hội, Quảng Trị đang dồn lực cho các dự án trọng điểm. Trong đó năng lượng tiếp tục là lĩnh vực mũi nhọn. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nhất trí cao với thành phố Đà Nẵng về đề xuất liên kết cùng phát triển, nhất là trong lĩnh vực du lịch. Dịp này, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ các gia đình chính sách tỉnh Quảng Trị.
Cũng trong chiều 10-1, đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang làm trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị (phường Đồng Hới) và Khu di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô (xã Thượng Trạch). Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đoàn lãnh đạo thành phố thành kính dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn và tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ, đoàn lãnh đạo thành phố nguyện hứa một lòng đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn; đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, góp phần cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.
Tiếp đó, đoàn đến dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô. Cách đây 54 năm, ngày 14-11-1972, tại vị trí này trên đường 20 Quyết thắng, 8 thanh niên xung phong và 5 chiến sĩ pháo binh đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Hang Tám Cô đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 9-12-2013. Ngày 28-9-2025, công trình tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt hang Tám Cô được khởi công. Sau 47 ngày bám sát hiện trường để tổ chức thi công, đến nay, Công trình hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 53 năm ngày hy sinh của 13 liệt sĩ tại hang Tám Cô.
Đ.N
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu và quảng bá sản phẩm
Giới thiệu Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn ứng cử đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2026-2031
Tuổi trẻ Thanh Khê với nhiều mô hình “Thanh niên tình nguyện” có sức lan tỏa mạnh mẽ
Phụ nữ phường Thanh Khê duy trì có hiệu quả nhiều mô hình an sinh xã hội
Chính quyền xã A Vương thăm bà con nhân dân, lực lượng chức năng vùng biên giới Việt-Lào















